| 
		
		Kính thưa Cha, Xin cho con hỏi trước khi kết hôn mà có những hành vi gần 
		gũi như đụng chạm vùng kín của nhau, dù chưa thực sự quan hệ thì có thể 
		xem là hành vi quan hệ trước hôn nhân không ạ? Con đã ý thức mình phạm 
		tội, đi xưng tội và dốc lòng chừa thì đến trước khi kết hôn, con có phải 
		xưng lại tội này với Cha chủ sự hôn lễ hay không ạ? Xin chân thành cảm 
		ơn cha. 
		
		Đoàn Tuấn Bảo | 
| Đáp: 
	
	Anh Bảo thân mến, 
	Điều vui mừng là các bạn đã nhận ra sự lỗi 
	lầm và can đảm xưng tội và dốc lòng chừa. Hãy trung kiên với việc dốc lòng 
	này. Con người yếu đuối và dễ thay lòng đổi dạ, vì thế các bạn hãy siêng 
	năng cầu nguyện để xin Chúa luôn gìn giữ chở che. Gần Chúa chắc chắn chúng 
	ta sẽ không bị bóng tôi phủ che. 
	Anh hãy nhớ, Thiên Chúa là Cha giàu lòng 
	thương xót,vì thế những tội mà chúng ta xúc phạm đến Ngài, chúng ta đã thực 
	tình thống hối ăn năn, đã xưng thú và dốc lòng chừa, chúng ta đã được Chúa 
	tha thứ hoàn toàn.  
	Anh yên tâm, anh không cần phải xưng thú 
	lại những tội đã phạm và đã được tha thứ. Quá khứ là của Chúa, hãy phó thác 
	cho Chúa, hiện tại của của anh, hãy lo thánh hoá những giây phút hiện tại 
	của cuộc sống.  
	Chúc anh luôn sống trong bình an |