Kính
Thưa Cha: Con có cháu gái muốn làm đám cưới với người bạn trai của cháu,
người bạn trai này không phải đạo Công Giáo đã một lần lấy vợ và hai
người đã ly dị cách đây vài năm. Vậy bây giờ có được làm đám cưới trong
nhà thờ không? nếu không được thì xin cho con biết lý do, và có phải làm
những gì để được cử hành lễ hôn phối trong nhà thờ. Con xin cám ơn Cha.
Nguyễn Hữu Thắng |
Đáp:
Cháu gái
cua anh không thể nào được phép cử hành lễ cưới trong nhà thờ, bởi hôn phối
đó bất hợp pháp. Lý do: bạn trai của cháu gái anh đã có gia đình, cho dầu đã
ly dị, bởi vì hôn phối tự nhiên vẫn mang trọn vẹn hai đặc tính: bất khả phân
ly và đơn hôn, tức một vợ một chồng. Hôn phối là một định chế do Thiên Chúa
thiết lập, không do con người, nên Giáo Hội luôn phải tuân thủ những gì
Thiên Chúa thiết lập. Hai đặc tính bất khả phân ly và đơn hôn của hôn phối
thuộc về Thiên luật.
Cháu gái
của anh có thể kết hôn với bạn trai cách hợp luật và được cử hành lễ cưới
trong Nhà thờ nếu bạn trai của cháu gái anh đồng ý trở thành người công giáo.
Đây là một đặc ân đức tin, còn được gọi là đặc ân Thánh Phaolô. Bởi cứu cánh
của con người chính là ơn cứu độ, và đức tin là phương thế cần thiết giúp
chúng ta đạt ơn cứu độ đó. Cho nên vì lý do đức tin, cháu gái của anh có thể
kết hôn hợp pháp với người bạn trai nếu anh ta đồng ý gia nhập Giáo Hội Công
giáo.
Thân ái
chào anh |