Đáp:
Chị LN thân mến,
Hôn nhân tự nhiên cũng
mang lấy hai đặc tính này: Bất khả phân ly và một vợ một chồng. Như vậy, khi
hai người không phải công giáo đã kết hôn hợp pháp theo luật đời hay đã được
xã hội công nhận thì Giáo Hội vẫn công nhận giá trị hôn phối của họ, có
nghĩa hôn phối của họ là bất khả phân ly và đơn hôn.
Vì thế, chị không được
phép kết hôn với người bạn trai của chị, cho dẫu anh ta đã ly dị vợ. Chị
vướng vào trường hợp ngăn trở hôn phối, vì bạn trai của chị đã có gia đình.
Tuy nhiên, nếu bạn trai
chị trở lại đạo công giáo, thì chị được kết hôn với anh ấy. Đây là đặc ân
đức tin, được gọi là đặc ân của Thánh Phaolô. |