Đáp:
Nếu chị muốn kết hôn hợp
pháp với bạn trai của chị là người không công giáo, chị phải có phép chuẩn
kết hôn khác đạo của bản quyền địa phương. Để có phép chuẩn đó buộc chị phải
làm đơn xin, với lời cam kết tuuan giữ các điều kiện theo Giáo luật qui định
Điều
kiện để được chuẩn hôn phối: Phép chuẩn hôn phối được ban do Đấng bản
quyền địa phương. Theo Giáo luật khoản 1125: Nếu có lý do chính đáng và hợp
lý, Bản Quyền sở tại có thể ban phép ấy; tuy nhiên, đừng nên ban phép khi
chưa hội đủ những điều kiện sau đây:
a. Bên
công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Ðức Tin,
và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo
dục trong Giáo Hội công giáo.
b. Vào
lúc thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người công giáo phải
giữ, để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên công
giáo.
c. Cả hai
bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối, và
không bên nào được loại bỏ các điều ấy.
Giáo Hội
luôn tôn trọng tình yêu nam nữ, nhưng Giáo Hộin không thể quên nhiệm vụ
chính yếu của mình là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu
thương, Đấng đã sai Con Một của Ngài, Đức Giêsu Kitô, đến trần gian để cứu
chuộc con người. Phần rỗi của con người mới là cứu cánh của nhiệm vụ mà Giáo
Hội phải chu tất.
Hơn nữa
trách nhiệm của mọi tín hữu là tuyên xưng và loan truyền đức tin của mình.
Là ngừoi Kitô hữu chị hãy mạnh dạn tỏ cho người yêu của chị biết lập trường
đức tin của chị. Có lẽ chị còn nhớ lời của Chúa dạy: Ai muốn theo Ta thì hãy
bỏ mình vác Thập giá mà theo” (Mc 8, 34), Chúa còn nhấn mạnh: “Ai yêu con
trai, con gái hơn Ta, thì không xứng đang làm môn đệ Ta” (Mt, 10, 37). Đức
tin là một lời đáp trả yêu thương dành cho Đấng đã yêu thương chúng ta, lời
đáp trả một cách tự do không một cưỡng bức nào, lời đáp trả là một sự chọn
lựa dứt khoát từ một biện phân về gía trị của của cuộc sống.
Người
Kytô hữu ai cũng nhận ra rằng, ý nghĩa của cuộc sống đích thật không thể tìm
thấy ở nơi trần thế, nhưng chính nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta.
Chắc chị nhớ lời Chúa Giêsu đã nói với Nicođêmô: “không ai có thể vào Nước
Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí” (Ga 3,5), và chúng ta,
những người Kitô hữu luôn xác tín: sự sống đời đời là cứu cánh đức tin của
chúng ta, được vào Nước Thiên Chúa là ước mong của chúng ta. Vì thế, làm cha
mẹ ai chẳng muốn cho con cái mình đạt tới được sự sống vĩnh cửu, ai chẳng
muốn cho con cái mình được hạnh phúc. Cho nên, khi sinh con cái, cha mẹ Kiô
hữu phải ý thức rằng, chúng ta không chỉ mang lại cho nó sự sống trần thế,
nhưng chúng ta còn phải trao ban cho nó sự sống đời đời qua việc cho nó được
trở thành con cái của Thiên Chúa.
Hơn nữa,
anh chị là những người trưởng thành, cho nên mọi việc anh chị quyết định
phải là một chọn lựa có tự do. Khi làm đơn xin chuẩn hôn phối, anh chị cam
kết tuân giữ những yêu cầu Giáo luật đòi hỏi, anh chị phải thực hiện điều
mình cam kết, đừng coi chữ ký của anh chị ký trong đơn xin chỉ là một hình
thức có lệ. Hãy tôn trọng điều mình cam kết.
Thân ái
chào chị |