Đáp:
- Việc quan hệ thân xác trước hôn nhân là
một trọng tội. Để có thể được rước lễ con phải đi xưng tội để lãnh nhận ơn
tha thứ. Vì để được rước lễ, tâm hồn phải được thanh sạch, có nghĩa là con
không vướng mắc tội trọng. Việc có thai không liên quan đến ngăn trở rước lễ,
nếu con đã xưng thú tội con đã phạm, đã lãnh nhận Bí tích hòa giải, con có
đủ đièu kiện để được rước lễ.
- Bí tích Hôn phối được gọi là bí tích dành
cho người sống, tức là người sống trong ơn nghĩa của Chúa. Khi chúng ta phạm
tội trọng, chúng ta ở trong ở trong bóng tối của sự chết. Cho nên, trước khi
lãnh nhận Bí tích hôn phối, thường khuyên các đôi hôn phối xưng tội để có
thể lãnh nhận hiệu quả mà bí tích hôn phối mang lại. Khi con có tội trọng,
việc cử hành bí tích vẫn thành sự, nhưng thiếu vắng ơn thánh để giúp con có
thể chu tất nghĩa vụ trong đời sống hôn nhân cách trọn hảo, bởi khi con lãnh
nhận bí tích hôn nhân cách hữu hiệu, tức là ở trong tình trạng ơn thánh, con
nhận được ơn trợ giúp cuả ơn thánh giúp con củng cố và thánh hiến hầu có thể
chu toàn nghĩa vụ và nâng cao phẩm giá bậc sống của mình.
Vì thế Giáo huấn Giáo Hội dạy: . “Nghi lễ hôn phối là một hành vi bí
tích để thánh hóa, nên phải được cử hành một cách thành sự, xứng đáng và
sinh hiệu quả”. Vì vậy, để dọn mình cử hành bí tích Hôn Phối, hai người phải
lãnh nhận bí tích Giao Hoà. (số 1622)
Và Giáo luật cũng qui định: “Để lãnh nhận bí ntích hôn nhân cách hữu hiệu,
tha thiết khuyên nhủ đôi bạn trẻ nên lãnh nhận ví tích Sám Hối và bí tích
Thánh Thể” (Can 1065§2) |