Đáp:
Bạn Hiếu thân mến,
Hôn nhân là một định chế do Thiên Chúa thiêt
lập, và tự bản chấtđịnh chế hôn nhân luôn mang lấy hai đặc tính: bất khả
phân ly, và một vợ một chồng. Cho nên nếu hai được hai người nam nữ kết hôn
một cách hợp pháp theo dân luật qui định, hay được xã hội công nhận, thi đôi
hôn phối đó bị chi phối bởi hai đặc tính này của hôn nhân, cho dẫu hôn nhân
đó là hôn nhân tự nhiên, không là bí tích.
Vì thế, bạn của anh không thể kết hôn với
người bạn gái đã có chồng, cho dẫu người bạn đó không là tín hữu công giáo
và đã li dị. Không kết hôn hợp pháp theo Giáo luật vì đó là ngăn trở hôn
phối.
Tuy nhiên, bạn của chỉ có thể kết hôn với
người bạn gái đó, nếu cô ta đồng ý một cách có tự do trở thành người Kitô
hữu Công giáo. Đây là đặc ân của Thánh Phaolô, lý do vì đức tin, được gọi là
đặc ân đức tin. |