Xin cho
con hỏi: con với bạn gái con còn hơn một tháng nữa là cưới nhau, chúng
con cũng lỡ dại có quan hệ trước với nhau. Bạn con là một tân tòng,
chúng con đã học xong về giáo lý hôn nhân, chúng con đang chờ để Cha cho
bạn con được rửa tội và chịu bí tích hôn nhân. Chủ nhật vừa rồi con đi
xưng tội và được cha tha hết mọi tội lỗi cho con, nhưng thứ hai vừa rồi
con nghe bạn con nói rằng mình đã có thai. Vậy tội lỗi của con có được
Chúa thứ tha và con có được rước Mình Thánh Chúa không? Và nếu như chúng
con không nói việc này với Cha xứ chúng con liệu có sao không? Con xin
quí Cha giúp con với để sống tốt đời đẹp đạo.
an
tôn |
Đáp:
Anh Antôn thân mến,
Việc quan hệ thân xác với nhau trước hôn
nhân là một trọng tội, được gọi là tội
Gian dâm. Giáo Huấn Giáo Hội dạy: “Gian dâm
là quan hệ xác thịt ngoài hôn
nhân giữa một người nam và một người nữ còn tự do. Tội này trái nghịch cách
nghiêm trọng với nhân phẩm và tính dục của con người, vốn tự nhiên quy hướng
tới lợi ích của đôi phối ngẫu cũng như tới việc sinh sản và giáo dục con cái.
Ngoài ra, gian dâm còn là một gương xấu nghiêm trọng, khi làm băng hoại giới
trẻ” (Sách GLHTCG số 2353). Khi quan hệ thân xác thân xác ngoài hôn nhân là
trọng tội cho dẫu có thai hay không có thai. Vì thế, khi đi xưng tội, nếu
bạn thực tâm thống hối, thú nhận với cha giải tội mọi hành vi liên quan đến
tội gian dâm của mình, và nếu cha giải tội đã ban bí tích hòa giải cho bạn,
thì đương nhiên tội của bạn được tha thứ, và bạn được rước Mình Thánh Chúa.
Còn việc bây giờ là bạn vào gặp cha xứ của
bạn, trình bày cho cho cha xứ hiểu hoàn cảnh của bạn, xin ngài giúp đỡ, có
thể xin ngài làm thủ tục rao hôn phối (vì chỉ có một tháng nữa là cưới, và
đương nhiên bạn gái của bạn sẽ được rửa tội).
Chúc bạn tìm gặp được bình an, và chúc hai
bạn hạnh phúc. |