Đáp:
Giáo huấn
Giáo Hội Công giáo luôn minh định: Hình ảnh khiêu dâm xúc phạm đến đến khiết
tịnh, xúc phạm đến phẩm giá cách nghiêm trọng của những người tham gia vào
đó, vì thế xem các hình ảnh khiêu dâm hay phim ảnh đồi trụy là một trọng tội
(x. Sách GLCG số 2354). Trước đây anh không biết việc thủ dâm và coi hình
ảnh và phim đồi trụy là một trọng tội, nên vẫn lên rước lễ. Đây có là hành
vi phạm thánh không vì không biết? Giáo huấn Giáo hôi dạy: Nếu sự thiếu hiểu
biết là do ít lo tìm kiếm điều thật và điều tốt, cũng như khi vì thói quen
phạm tội mà lương tâm dần dần hầu như bị mù quáng không còn có khả năng phấn
định điều tốt điều xấu, thì chủ thể hành động bị qui tội vì điều xấu đã làm
(x. sach GLCG số 1791). Vậy, anh không biết vì làm biếng không chịu học giáo
lý hay không quan tâm đến Giáo huấn của Giáo Hội về trách nhiệm lương tâm
đối với các vi liên quan đến đời sống đức tin và luân lý, thì việc anh rước
lễ trong tình trạng như thế là phạm sự thánh. Cho nên để lấy lại tình trạng
ân sủng, hầu có thể hiệp thông với Chúa Kitô Thánh Thể buộc anh phải đến tòa
xưng tội, và thành thật xưng thú những điều anh phạm: thủ dâm, coi phim ảnh
khiêu dâm và rước lễ khi chưa xưng tội. Cha giải tội sẽ giúp anh tìm lại
bình an, và sẽ hòa giải anh với Thiên Chúa và Giáo Hội. Anh không phải hoang
mang, nhưng trái lại, đây là cơ hội chúng ta nhận ra sự yếu hèn của mình và
tình thương lớn lao của Thiên Chúa để chúng ta luôn mạnh dạn cương quyết nói
không với các dịp tội, tránh xa những điều làm Chúa muộn phiền, và cố gắng
cầu nguyện nhiều hơn, tín thác vào tình thương của Chúa qua việc siêng năng
gặp gỡ Chúa nơi Bí tích Thánh Thể .
Chúc anh
bình an. |