Theo
Giáo Luật 1983, điều 230 § 2 cho phếp “Các giáo dân có thể được chỉ định
tạm thời đảm nhận việc đọc sách trong các việc phụng vụ”, và điều 231 §1
nói thêm : “Các giáo dân nào được cử vào công tác đặc biệt của Giáo Hội,
dù thường xuyên hay tạm thời, thì có bổn phận thủ đắc sự huấn luyện
thích hợp để có thể chu toàn nhiệm vụ của họ; họ cũng có bổn phận thi
hành nhiệm vụ cách ý thức, tận tâm và cần mẫn”.
Công đồng
Vaticanô II, trong Hiến chế về Phụng vụ Thánh cũng đã nhắc nhở: “Cả những
người giúp lễ, đọc sách, dẫn lễ và các ca viên cũng là những
người đang thực hiện một thừa tác vụ Phụng vụ đích thực. Vì
thế, họ phải thi hành phận vụ với lòng đạo đức chân thành và
nghiêm túc, đây là thái độ xứng hợp với một tác vụ cao trọng và
cũng là điều dân Chúa có quyền đòi hỏi nơi họ » (PV số 29).
Như vậy Giáo
Huấn của Giáo Hội nói rõ về tư cách của người đọc Sách Thánh trong Thánh Lễ,
tức là có tư cách xứng đáng. Thật vậy, việc đọc sách Thánh trong Thánh Lễ
không đơn thuần là đọc một đoạn sách, nhưng đó là công bố Lời Chúa, và việc
công bố nầy nhằm đem lại sức sống cho cộng đoàn Dân Chúa, vì Lời Chúa cũng
là lương thực nuôi đòan Dân Thánh Chúa. Vì thế người công bố phải xác tín
điều mình công bố, muốn được như vậy, người đọc phải để cho Lời Chúa thấm
nhập vào máu thịt của mình, bởi trên hết người công bố phải là chứng nhân
sống động cho lời được công bố.
Dĩ nhiên,
Giáo Hội là Mẹ nhân ái, không loại trừ một người con nào, Giáo Hội có bổn
phận chăm lo cho cho con cái, nhất là những người con ốm đau, tật nguyền.
Giáo Hội vẫn không ngừng khuyến khích những ai đang trong tình trạng « rối »
về đời sống hôn nhân kiên trung đi dâng lễ ngày Chúa Nhật, tham gia các sinh
hoạt trong Giáo xứ như các hội đoàn, các phong trào đạo đức … để nuôi dưỡng
đức tin.
Chúc chị
luôn tìm được niềm an ủi trong đời sống đức tin của mình.