Đáp:
Thuốc tránh thai khẩn cấp, còn được gọi là thuốc tránh
thai ngày hôm sau, thuốc có tác dụng ức chế rụng trứng nơi người phụ nữ, và
trong trường rợp rụng trứng, thuốc sẽ làm thay đổi cấu trúc lớp niêm mạc tử
cung để ngăn cản trứng này làm tổ. Khi dùng thuốc tránh thai như thế, con
phạm tội dùng phương pháp ngừa thai nhân tạo, một phương pháp Giáo Hội lên
án, vì phương pháp này ngăn cản đôi hôn phối đạt tới mục đích của việc kết
hợp vợ chồng là hướng tới việc sinh sản con cái. Một khi mục đích này bị
ngăn trở bởi các phương pháp đi ngược lại với sự phát triển sinh học tự
nhiên của con người, thì căn tính của hôn nhân bị tổn hại vì nó đi ngược lại
với ý muốn của Thiên Chúa khi Ngài thiết lập định chế hôn nhân.
Ngoài ra uống thuốc ngừa thai khẩn cấp còn có thể liên
quan đến điều răn thứ năm là giết người, vì thuốc ngừa thai cấp kỳ ngoài
tác dụng làm ngăn cản quá trình rụng trứng, hoặc ngăn cản quá trình thụ tinh,
nó còn ngăn cản trứng đã thụ tinh làm tổ ở trong tử cung.
Trường hợp của con có tới hai hành vi ngược với lương tâm
công giáo: quan hệ vợ chồng ngoài hôn nhân là một trọng tội, và dùng thuốc
ngừa thai là trọng tội thứ hai, và nếu trứng đã thụ tinh thì còn có tội phá
thai. Con phải trình bày với cha giải tội cả hai hành vi này. Dĩ nhiên, mọi
tội con xưng thú với lòng thống hối chân thành đều được Chúa thứ tha. Lòng
thống hối chân thành luôn đi kèm với việc dốc lòng chừa, tránh xa dịp tội và
sẵn sàng làm các việc đền tội do cha giải tội giao cho.
Tội của con không tạo ra ngăn trở hôn phối, vì vậy con
vẫn được lãnh nhận bí tích hôn phối khi con có đủ điều kiện theo Giáo luật
qui định. |