Đáp:
- Thừa tác
viên của Bí tích hôn phối là chính là đôi hôn phối, người chồng trao ban bí
tích hôn phối cho vợ và ngược lại. Dĩ nhiên, để bí tích thành sự cần phải có
sự chúng hôn của thừa tác viên hợp pháp theo luật định. Vì vậy, việc con có
thai trước khi cử hành bí tích, chẳng có ảnh hưởng gì đến việc thành sự của
bí tích. Tuy nhiên đây là bí tích của kẻ sống, tức là để ân sủng bí tích hôn
phối thực sự được tuôn trào cho đôi tân hôn, giúp họ kiện toàn tình yêu phu
phụ, củng cố sự hợp nhất bất khả phân ly của họ, đòi buộc đôi tân hôn phải
sạch tội trọng trước khi trao ban bí tích cho nhau. Việc quan hệ vợ chồng
trước khi kết hôn là một tội trọng lỗi điều răn thứ sáu. Tôi nghĩ bạn đã
xưng tội trước khi cử hành bí tích hôn phối, và như vậy bạn không cần phải
xưng tội đó khi đi xin làm phép thai. Bạn cứ đến gặp bất cứ một linh mục nào
xin ngài chúc lành cho thai nhi, và không một linh mục nào từ chối việc đạo
đức tốt lành nầy. |