Đáp: 
				
				
				 
				Vấn đề tác giả của Thư Do Thái là một vấn đề đã được nêu lên từ 
				xa xưa nhưng cho đến nay cũng không có một quyết đáp nào có thể 
				được chập nhận. Theo phương diên văn chương với nhưng lối hành 
				văn tuyệt vời, khéo léo khác xa so với những thư khác của Thánh 
				Phaolô.  Về cách trưng dẫn Cựu Ước cũng không giống kiểu trưng 
				dẫn của Thánh Phaolô.  Xét về giáo thuyết ai cũng nhận có những 
				điểm tương đồng như của Thánh Phaolô, nhưng mọi người phải nhận 
				rằng có những tư tưởng khác độc đáo không tìm được đâu sự tương 
				tự trong các bản văn của Phaolô.
				
				Qua nhiều thế kỷ tranh luận, người ta cũng nỗ lực đề nghị những 
				vị tên tuổi như Clementê I,  Barnabê, Apolô, hay có thể là Luca 
				nữa.  Nhưng cho tới nay, người ta cũng chưa có được những lý 
				chứng lịch sử, thấn học và văn chương đủ mạnh để hỗ trợ cho bất 
				cứ vị nào  trong số những vị này. 
				
				
				Nhiều nhà chú giải Công giáo cũng như ngoài Công giáo cho rằng, 
				nếu có nhận thánh Phaolô là tác giả đi nữa thì cũng phải quả 
				quyết rằng Ngài không là tác giả thư Do Thái trong cùng một mức 
				độ Ngài là tác giả trong 13 thư kia.  Có thể Thánh Tông Đồ đã có 
				ảnh hưởng cách nào đó trong việc soạn thảo thư này.  Chấp nhận 
				như vậy thì người ta tạm xếp Thư Do Thái vào trong nhóm Thư 
				Thánh Phaolô. 
				
				
				Tóm lại, vì chưa có một giải quyết khả dĩ chấp nhận được 
				do đó chúng ta nên dè dặt trong việc giảng dạy về tác giả của 
				Thư Do Thái.  Ta có thể chỉ trình bày khách quan rằng có người 
				chủ trương tác giả của Thánh Thư này là Phaolô, và đồng thời 
				cũng có nhiều người khác chủ trương phủ nhận tác quyền này.  |