Đáp:
Cờ Tòa Thánh hay cờ quốc gia Vatican là cờ có hai phần, vàng và
trắng. Ở giữa phần trắng có huy hiệu của Đức Giáo Hoàng gồm có
mũ Giáo Hoàng và hai chìa khóa thánh Phêrô. Màu vàng và trắng
khi được dùng trong bảng huy hiệu thường tượng trưng cho hai kim
loại quí từ thời rất xa xưa đó là vàng và bạc. Thường thì không
tách biệt nhau, nhưng trong trường hợp cờ Tòa Thánh đây lại phân
biệt nhau. Chính hai màu này cũng biểu tượng cho chìa khóa của
Thánh Phêrô. Chúa Trao cho Phêrô tòan quyền cai trị và giáo huấn
được người ta minh họa bằng hình ảnh hai chìa khóa gác chéo nhau
(clavis potentioe, clavis scientioe.
Cờ này bắt đầu có từ năm 1825 nhưng mới được nhận từ ngày 8
tháng 6 năm 1929 khi nước Vatican được độc lập khỏi nước Ý.
Giáo luật cũng như luật phụng vụ trong các sách chính thức của
Giáo Hội cũng không xác định việc trưng bày cờ trong môi trường
phụng vụ. Có Hội Đồng Giám Mục đã không khuyến khích việc này
và đề nghị không trang hoàng cờ trong cung thánh.
 |