Thưa cha,
cha sở của con, Fr. WW, muốn vẽ Đức Mẹ Lavang Việt Nam trên 1
tấm thảm treo trong nhà thờ sau khi Cha sửa chữa và tân trang
nhà thờ xong vào mùa thu 2012. Con có thấy 2 kiểu Đức Mẹ Lavang:
hình Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu mặc quốc phục Việt Nam và Đức Mẹ
bồng Chúa Giêsu với gương mặt của Đức Mẹ Fatima trong đám mây
cùng với vài giáo hữu Việt Nam thời quân chủ [từ Úc Châu tặng
cho Ba Mẹ của con] Cha có thể cho con biết bức hình 'từ Úc Châu'
của con có được nhiều người biết đến không? vì con thấy được
lịch sử trong hình ảnh này. Còn Đức Mẹ Lavang (mặt trang phục
Việt Nam có khăn vành) trong nước và tại Mỹ nhìn như 1 poupée
trang trí mà thôi. Xin Cha giúp con hiểu rõ thêm. Con nghĩ vài
mươi năm sau, không có ai đứng giải thích như con cho người giáo
hữu bình thường và bản xứ hoặc các em Việt Nam sinh ra tại Mỹ
nhìn Đức Mẹ Lavang mang tính lịch sử như Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,
Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ núi Carmelo. Con rất
mong chờ câu trả lời của Cha.
Cécilia |
Đáp:
Cám
ơn Chị đã nêu thắc mắc về những bức ảnh Đức Mẹ Lavang. Phải nhận
rằng biến cố Đức Mẹ thân hiện ra với một nhóm giáo dân trong
thời kỳ bắt đạo mà ta được truyền tụng lại với tước hiệu Đức Mẹ
Lavang. Những tường thuật về biến cố này tương đối thô sơ và
không có nhiều chi tiết chính xác ngay cả về niên hiệu, nơi chốn
cũng như chân dung, trang phục của Đức Mẹ như thế nào khi Mẹ
hiện ra. Chính vì thế chúng ta thấy các nghệ sĩ thuộc nhiều thời
đại và nơi chốn khác nhau đã vẽ những bức hình Đức Mẹ khác nhau.
Chúng ta được biết rằng năm 1901, đã khánh thành nhà thờ tôn
kính Mẹ La Vang và tổ chức đại hội từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8
năm1901. Trong dịp này, Giáo quyền cùng với Đại Hội đã chính
thức công nhận tước hiệu Đức Mẹ La Vang là Đức Bà Phù Hộ các
Giáo Hữu và chọn kiểu tượng Đức Mẹ chiến thắng: Đức Mẹ đứng trên
đám mây và hai tay nâng Chúa Hài Đồng đứng trên quả địa cầu. Sau
này ta thấy xuất hiện nhiều kiểu tượng khác nhau và cũng chẳng
có kiểu mẫu nào được nhìn nhận là kiểu chính thức Đức Mẹ La
Vang.
 |