Đáp:
Sự giống nhau cơ bản của mọi tín
hữu, dù là giám mục, linh mục, phó tế hay giáo dân, là tất cả là
Kitô hữu, là những người có phẩm giá và sứ vụ do ân ban của Bí
tích Thánh Tẩy (Rửa tội). Giáo Hội nhìn nhận sự bình đẳng về
phẩm giá và hành động (xem GL 208). Ngoài ra, các giám
mục, linh mục, và phó tế đều là những giáo sĩ, tức là những
người đã lãnh chức thánh qua bí tích Truyền Chức Thánh. Tất cả,
trong lãnh vực tôn giáo, đều là giáo sĩ theo luật định.
Còn sự khác nhau là do đối tượng
của chức thánh mà các vị đó đã lãnh nhận Giáo Luật minh định
rằng: “Do Bí Tích Truyền chức Thánh được Thiên Chúa thiết lập,
một số Kitô hữu được nhận lãnh Bí Tích truyền chức thánh, qua
việc được ghi ấn tích không thề xóa nhòa, nghĩa là họ được thánh
hiến để phục vụ Dân Chúa, mỗi người trong mức độ với cách thức
mới và đặc thù” (Sacramento ordinis ex divina institutione
inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signantur,
constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et
deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari titulo
Dei populo inserviant)(GL 1008). “Những người chịu
chức giám mục hoặc linh mục nhận lãnh sứ mạng và năng quyền hành
động trong cương vị (in persona) của Chúa Kitô thủ lãnh, trái
lại các phó tế được khả năng phục vụ dân Chúa trong việc phục vụ
phụng vụ, Lời Chúa và bác ái” (GL 1009 §3). Những
khoản Giáo Luật này mới được Đức Thánh Cha cho sửa đổi lại qua
tự sắc “Omnium in mentem” ban hành ngày 15 tháng 12 năm
2009.
Cấp bậc của ba chức Thánh rất
khác nhau. Thực tế mà nói, các giám mục là những người nối tiếp
chức vị của các Tông Đồ (Nhóm 12) của Chúa Kitô với đầy
đủ chức năng Linh Mục Thượng Phẩm do đó có năng quyền truyền
chức. Còn các linh mục được truyền chức để cộng tác với các
giám mục trong nhiệm vụ tư tế. Các linh mục cũng được cử hành
Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Hòa Giải, Bí Tích Xức Dầu Thánh, và
tùy sự ủy quyền và xác định của luật, được cử hành Bí Tích Thêm
Sứ, nhưng không bao giờ được cử hành Bí Tích Truyền Chức Thánh.
Còn các phó tế, là những cộng sự viên của giám mục và linh mục
để “phục vụ dân Chúa trong việc phục vụ phụng vụ, Lời Chúa và
bác ái”. Phó tế là thừa tác viên thông thường của Bí Tích
Rửa Tội và cũng được công bố Lời Chúa, nhưng không bao giờ được
cử hành Bí Tích Thánh Thể, Hòa Giải, Xức Dầu và không được hành
sử “in persona Christi” như các giám mục và linh mục trong việc
lãnh đạo dân Chúa (ví dụ, không được làm quản xứ). |