Đáp:
Để trả lời vấn nạn này, chúng tôi
xin trích lời giáo huấn của Giáo Hội trong văn kiện của Bộ Đức
Tin gửi cho các Giám Mục Công Giáo liên quan tới việc Rước Lễ
của những tín hữu đã ly dị và tái hôn: "Những tín hữu sống chung
với nhau như thể vợ chồng, chứ không phải là vợ chồng thật,
không thể rước lễ. Họ có thể nghĩ rằng họ có thể rước lễ chăng?
Vì tầm quan trọng của vấn đề và vì lợi ích thiêng liêng cho họ
cũng như vì ích lợi chung của Giáo Hội, các chủ chăn và các vị
giải tội có trọng trách khuyên những người này rằng phán đoán
lương tâm của họ như thế công khai ngược với giáo huấn của Giáo
Hội. Các chủ chăn khi giảng dạy cũng buộc nhắc nhở các tín hữu
thuộc quyền mình về giáo huấn này.
Điều này
không có nghĩa là Giáo Hội không hiểu hoàn cảnh của những tín
hữu này, hơn nữa vì những tín hữu này không bị tách biệt khỏi
Giáo Hội hiệp thông. Giáo Hội vẫn quan tâm để đồng hành với họ
trong mục vụ và kêu gọi họ chia sẻ đời sống của Giáo Hội trong
chiều kích thích thuận với bản tính của luật thần linh, luật mà
Giáo Hội không có thẩm quyền chước chuẩn. Đàng khác, điều cần
thiết là phải hướng dẫn các tín hữu này để họ đừng nghĩ rằng
việc họ hiệp thông với đời sống Giáo Hội chỉ hệ tại hoàn toàn
vào việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể. Các tín hữu nên được giúp
đỡ để đào sâu sự hiểu biết của họ về giá trị của việc thông hiệp
hy tế của Chúa Kitô trong Thánh Lễ, trong sự hiệp thông thiêng
liêng, trong kinh nguyện, trong sự suy gẫm Lời Chúa, và trong
những việc bác ái và công bình" (n. 6) |