NĂM LINH MỤC |
Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy rao truyền Phúc Âm trên mạng lưới toàn cầu |
VATICAN (CNS) – Trong một điện văn, đề cao khả năng
truyền giáo của truyền thông kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Benedict XVI
mời gọi các linh mục trên thế giới dùng các gia trang, video và blog
là những dụng cụ để thi hành mục vụ tông đồ.
![]() Ngài nói: "Các linh mục đang đứng tại ngưỡng cửa của một thời đại mới: trong khi các kỹ thuật tân tiến đang tạo nên các hình thức tương quan sâu xa hơn và bao la rộng lớn hơn, họ được mời gọi để đáp ứng về mục vụ bằng cách dùng các phương tiện truyền thông ngày càng hữu hiệu hơn cho việc phục vụ thế giới.” Điện văn của Đức Thánh Cha được phổ biến tại Vatican ngày 23 tháng 1, được soạn riêng cho Năm Linh Mục, và chú trọng đến chủ đề: “Linh mục và mục vụ tông đồ trong một thế giới kỹ thuật số: Các phương tiện truyền thông mới phục vụ cho thế giới.” Ngày Truyền Thông Quốc Tế sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 5 tại đa số các giáo phận. Đức Thánh Cha nói rằng trong khi các linh mục không được từ bỏ phương pháp cổ truyền để truyền giáo, họ không thể bỏ qua các cơ hội do truyền thông kỹ thuật số cung cấp. Ngài nói: “sự bành trướng khủng khiếp mới đây và ảnh hưởng lớn mạnh hơn đối với xã hội của các phương tiện truyền thông này khiến cho chúng càng trở nên quan trọng hơn đối với công tác mục vụ thành công của các linh mục.” Đức Thánh Cha nói: Đối với các linh mục, nếu họ muốn hành xử vai trò của họ như những người lãnh đạo các cộng đoàn, họ phải học biết cách diễn tả trong “thị trường kỹ thuật số.” Ngài nói: "Do đó các linh mục được thách đố để rao truyền Phúc Âm bằng cách sử dụng các nguyên liệu thính thị thuộc thế hệ mới nhất (hình ảnh, video, các phương cách làm cho sống động, blog, gia trang) cùng với các phương tiện truyền thống, có thể mở rộng viễn cảnh cho việc đối thoại, phúc âm hóa và giảng dậy giáo lý.” Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: vai trò của giáo hội không phải chỉ là để lấp đầy chỗ trống trên mạng lưới. Mục tiêu chính của giáo hội là diễn tả trong thế giới kỹ thuật số “Sự chăm lo trìu mến của Thiên Chúa đối với người dân trong Đức Kitô,” không chỉ như là một thứ đồ cổ trong quá khứ hay một lý thuyết, nhưng như một cái gì cụ thể và hấp dẫn. Ngài nói: Vì các phương tiện truyền thông kỹ thuật số vượt qua các ranh giới về tôn giáo và văn hóa, sự hiện diện của giáo hội đòi hỏi sự nhậy cảm “đối với những ai không tin, những người chán chường và những người có một ước vọng không diễn tả được về chân lý vĩnh cửu và Đấng tuyệt đối.” Điện văn của Đức Thánh Cha tiếp: Để cho các linh mục có thể sử dụng hữu hiệu các phương tiện truyền thông mới, phải có các chương trình huấn luyện để dậy cho họ cách dùng các kỹ thuật này một cách hiệu nghiệm và thích nghi. Việc huấn luyện về truyền thông kỹ thuật số phải được hướng dẫn bởi một thần học và linh đạo vững vàng cho các linh mục. Đức Thánh Cha nói: "Các linh mục trong thế giới truyền thông kỹ thuật số hiện thời cần giảm bớt sự chú ý đến việc truyền thông hấp dẫn nhưng phải lo nhiều hơn đến trái tim mục tử và sự gần gũi của họ với Đức Kitô. Bằng cách này, họ sẽ giúp cho việc tạo cho mạng lưới có ‘một linh hồn.’” Đức Tổng Giám Mục Claudio Celli, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội nói: điện văn một lần nữa bầy tỏ quan điểm rất tán thành của Đức Thánh Cha đối với các phương tiên truyền thông mới. Đức Tổng Giám Mục nói trong một buổi họp báo: “Đức Thánh Cha hiểu biết các giới hạn của các kỹ thuật mới, nhưng ngài muốn nhấn mạnh rằng các phương tiện truyền thông mới đóng một vai trò tích cực cả trong xã hội thế giới lẫn bên trong giáo hội.” Tổng Giám Mục Celli nói điện văn không có nghĩa là Vatican bây giờ mong muốn tất cả các linh mục đều phải có một cái blog trên mạng lưới, nhưng là phải sử dụng các phương tiện này để trình bầy một cách thích nghi. Ngài nói: công tác này có lẽ sẽ dễ dàng hơn đối với các linh mục trẻ, vì họ đã đang sử dụng các phương tiện truyền thông mới này. |
Nguồn:vietcatholic.org/News |