Chủ Đề Tháng Giêng năm 2026:

 ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA 

                   Kính thưa quý anh chị Gia Đình Tận Hiến!

                   Năm 2026, đại GĐTH chúng ta bước vào năm thứ III của chu kỳ ba năm, tức là năm “Đức Mẹ”. Trong cả năm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về Đức Mẹ theo nhiều khía cạnh, để mọi thành viên thêm sự hiểu biết về sự cao cả, thánh thiện và những đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ. Và khi đã hiểu biết, biết chắc chắn thì sẽ nảy sinh trong tâm hồn niềm tôn kính, mến yêu và trông cậy nơi Đức Mẹ, và vững mạnh trong cuộc lữ hành đức tin.

Và tháng 1 năm 2026, chúng ta cùng tìm hiểu về đặc ân cao trọng Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ là: ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA.

                   Tin mừng theo thánh Matthêu: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt.1,25) và (Is.7,14).

                   I. Ý CHIA SẺ

                   1. Cựu Ước

          Các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này, như Giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh người nữ, Mẹ Đấng Cứu Thế. Theo ánh sáng mặc khải ấy, người nữ đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà Tổ Tông đã nhận được sau khi phạm tội (St.3,15). Cũng thế, Ngài là Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Em-ma-nu-en (Is.7,14) và sách Mi-Kê. 5,2-3.

          2. Tân Ước

          Người đầu tiên xưng tụng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, là bà chị họ Isave: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc.1,43). Và: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm” (Lc.11,27).

3. Giáo Huấn Của Giáo Hội

Công Đồng Ephêsô năm 431, đã tuyên bố Đức Maria là “Tê-ô-tô-kos” (Mẹ Thiên Chúa) với nội dung: “Nếu ai không tuyên xưng Em-ma-nu-en là Thiên Chúa thật, và do đó Rất Thánh Trình Nữ là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ sinh ra xác phàm của Ngôi Lời Nhập Thể, thì mắc vạ tuyệt thông” (trích tuyên bố Công Đồng Êphêsô năm 431).

Trong Hiến Chế Tín Lý, Giáo hội đã dạy: “Thực vậy, trước hết, Đức Maria vội vã đến thăm bà Isave và được bà ấy chào mừng là người có phúc vì đã tin vào sự cứu rỗi Chúa đã hứa trong lúc đó vị Tiền Hô nhảy mừng trong lòng mẹ. Rồi ngày sinh nhật, Mẹ Thiên Chúa đã vui mừng giới thiệu với các mục đồng và các nhà bác học….” (LG. 57).

          4. Tác Giả Sách Đạo Đức

          Trong chức làm Mẹ Thiên Chúa, còn gì liên hệ mật thiết với chúng ta hơn là vinh dự này: Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ chúng ta. Ở đây chúng ta thấy rằng, chính vì là Mẹ Thiên Chúa mà Đức Maria là Mẹ ta. “Thiên Chúa xuống thế làm con người để con người trở nên con Thiên Chúa”, các thánh Giáo phụ đã nói thế đấy. Và chúng ta có thể thêm rằng: “Chúa nhận lấy một người Mẹ nhân loại để nhân loại có Mẹ Thiên Chúa làm Mẹ họ”. (E.Neubert. trong tác phẩm: Đức Maria Trong Tín Lý)

          Sau cùng, chính Giáo hội đã dạy như sau: “…vì thuộc dòng dõi Ađam, ngài (Đức Mẹ) cũng liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi; hơn nữa, ngài thật là Mẹ các chi thể của Chúa Kitô…vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo hội là những chi thể của Đầu ấy. Vì thế, ngài cũng được chào kính như chi thể của Giáo hội tối cao và độc nhất vô nhị, cũng như mẫu mực và gương sáng phi thường của Giáo hội trên phương diện đức tin và đức ái. Và Giáo hội Công giáo, được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên ngài tình con thảo, như đối với người Mẹ rất dấu yêu” (LG.53)

                   II. Ý CẦU NGUYỆN:

                   * Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: Xin cho việc cầu nguyện với Lời Chúa trở thành nguồn dưỡng nuôi đời sống và là nguồn hy vọng trong các cộng đoàn, giúp chúng ta xây dựng một Giáo Hội huynh đệ và truyền giáo hơn.

                   * Ý CẦU NGUYỆN RIÊNG:

- Cầu cho:

- Các Miền: Hố Nai, Phước Long, Tân Sơn Nhì, Thủ Đức

- Xứ Biệt Lập: Kon Trang, Giáo Họ Tam An (Kom Tum)

Trong dịp Bổn mạng LỄ THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA

- Cầu cho  54  anh chị em Gia Đình Tận Hiến đã qua đời

                   III. THỰC HÀNH:

          Trong ngày sống hãy dâng những hy sinh nhỏ bé của chúng ta lên Chúa để cầu cho Giáo Hội và thế giới được bình an, mau chấm dứt chiến tranh.

                   IV. CÂU HỎI GIÁO LÝ (sẽ thi vào dịp cuối năm):

1. Chu kỳ 3 năm của GDTH có chủ đề gì cho từng năm? 

Đáp:   năm I, Đức Tin;           năm II, Sống Đạo;         năm III, Đức Mẹ

2/Tín Điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa do Công Đồng nào tuyên bố và vào năm nào?

Đáp: do Công Đồng Êphêsô năm 431

3/ Giáo hội Công giáo dạy về  lòng sùng kính Đức Mẹ trong Hiến Chế Tín Lý số 53 là gì?              Đáp: là  dâng lên ngài (Đức Mẹ) tình con thảo, như đối với người Mẹ rất dấu yêu” (LG.53)