Khi tuổi "teen" nghiện tivi...


Theo ANI (Theo Dân Trí)

Nghiên cứu gần đây cho thấy lứa tuổi teen (13-19 tuổi) xem tivi từ 3-4 tiếng mỗi ngày trở lên sẽ gặp khó khăn trong việc tập trung cũng như học tập hơn khi bước vào tuổi trưởng thành đồng thời cũng dậy thì sớm hơn.

Theo báo cáo từ tạp chí Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên ở các quốc gia phát triển thường dành từ 2 tiếng trở lên để xem các chương trình truyền hình trong đó hơn 90% là các chương trình giải trí và giao lưu.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các chương trình giải trí có thể làm gia tăng các vấn đề liên quan tới học tập bởi vì người xem đã phải bớt thời gian đọc sách, làm bài tập bằng cách học đối phó, qua loa... Hậu quả là dẫn tới các vấn đề liên quan tới sự tập trung và không hứng thú với các hoạt động ở trường.

Th.S Jeffrey G. Johnson, chuyên viên Viện Tâm thần bang New York và các cộng sự đã nghiên cứu 678 gia đình đang sinh sống tại New York. Cha mẹ và con cái sẽ tham gia 3 buổi phỏng vấn điều tra về thói quen xem tivi và các vấn đề trong quãng thời gian từ 1983 - 1993, khi bọn trẻ bước vào độ tuổi 14, 16 và 22. Ở tuổi 14, 225 (33,2%) thanh thiếu niên xem tivi nhiều hơn 3 giờ mỗi ngày.

Kết quả khảo sát nghiên cứu cho thấy: "Thời gian xem các chương trình truyền hình ở tuổi 14 có liên quan với những khó khăn trong việc tập trung chú ý với hàng loạt các hệ lụy như thường xuyên không hoàn thành bài tập về nhà, thường xuyên thấy chán học, thi trượt, xếp loại đạo đức, học tập kém, gây rối tại trường".