Cùng con lướt NET


Sử dụng Internet đúng mục đích, trẻ sẽ học được nhiều điều bổ ích. Bố mẹ hãy cùng bé lướt web để ngày càng hiểu con hơn.

Đi học về, không kịp thay quần áo, Hoàng Hải, cậu út nhà chị Lan, vội vàng bật máy tính để chơi games online với các bạn cùng lớp 2A. Còn cô chị Quỳnh Hoa, đang học lớp 8, tối nào cũng học bài thật nhanh để vào mạng viết blog hoặc chat với nhóm bạn.

Vợ chồng chị không khỏi lo lắng. Không thể cấm con vì bạn của chúng đứa nào cũng được sử dụng Internet. Còn nếu không cho dùng ở nhà, bọn trẻ ra mấy hiệu Internet công cộng còn khó kiểm soát hơn.

Đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát

Làm thế nào để các con sử dụng Internet mà vẫn đảm bảo sức khoẻ và thời gian học tập?

Đầu tiên, anh chị chuyển máy tính từ phòng học của Quỳnh Hoa sang phòng khách. Anh Quang, chồng chị, còn chỉnh màn hình quay ra ngoài để có thể dễ dàng quan sát khi con lên mạng

Khi sử dụng máy tính, Hải và Hoa đều phải ngồi cách màn hình ít nhất 40cm. Thời gian vào mạng được giới hạn từ 30-40 phút, phải cho bố mẹ biết hôm nay con sử dụng Internet vào việc gì.

Nếu hôm nào Hoa cần tìm hiểu kỹ hơn về các bài đã học trên lớp, thời gian có thể kéo dài hơn. Cứ nửa tiếng, chị Lan lại nhắc con đứng dậy thư giãn khoảng 1 đến 2 phút. Làm như thế cơ mắt sẽ không bị mỏi và cột sống không bị lệch.


Vợ chồng chị còn kín đáo sử dụng phần mềm lọc và kiểm soát thông tin, cài đặt chế độ ngăn chặn những trang web hoặc thông tin không phù hợp.

Tất cả những gì Hoa và Hải làm trên net đều đươc bố mẹ kiểm tra thường xuyên. Anh chị cũng dành nhiều thời gian để hướng dẫn con cách sử dụng Internet hiệu quả.

Những kiến thức sơ đẳng nhất về máy tính được anh Quang cập nhật và dạy cho con: cấu tạo máy tính thế nào, chức năng cơ bản là gì, sao lại gọi là phần cứng...

Cả nhà cùng lướt web

Những bài tập nhẹ nhàng, vui nhộn anh download về luôn được hưởng ứng nhiêt liệt. Với bé Hải, đó là trò chơi vẽ hình, bắn chim, ném trứng, đua xe... Còn Hoa, say sưa với bài tập luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón và chơi trò hái nấm. Thỉnh thoảng, anh chị cũng tham gia chơi cùng các con.

Các trang web học ngoại ngữ, nghe nhạc online cũng được truy cập thường xuyên. Không chỉ dùng để phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của các con, Internet còn là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình. Cùng bé vào một trang web hay, bố mẹ sẽ biết những gì bé đang quan tâm. Anh chị tận dụng những giây phút vui vẻ này để giải thích co con những gì nên và không nên khi sử dụng Internet.

Kết nối các thành viên trong gia đình

Chị Lan luôn nhắc các con Internet là một thế giới ảo, không phải bất cứ điều gì con thấy hay đọc trên mạng đều đúng cả. Vì thế, phải thận trọng khi giao tiếp online. Dù là chat, viết nhật ký điện tử (blog) hay tham gia một diễn đàn nào, cũng không nên tiết lộ các thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ hay ảnh của mình và gia đình.

Khi trò chuyện trên net, nên giữ thái độ đúng mực, không sử dụng tiếng lóng, nói tục. Không giả danh một ai đó khi tham gia diễn đàn. Đặc biệt, không được đi gặp một người nào đó quen trên mạng mà không có sự đồng ý của người lớn.

Anh Quang còn giúp con lập danh sách các bạn chat. Đây là cách anh chị biết rõ mối quan hệ của con mình.

Bây giờ, cả Hoa và Hải đều không cảm thấy khó chịu khi cùng bố mẹ sử dụng Internet. Với chị Lan, đây cũng là dịp để cả nhà vui chơi, từ đó tình cảm vợ cồng, con cái càng gắn bó hơn.

Lê Thụy  (Theo Tiếp Thị Gia Đình)