4 cách giúp trẻ tự tin


Theo Mẹ và Bé

Bạn muốn bé không ngại ngùng trước đám đông, không cảm thấy đau buồn khi gặp thất bại, vậy thì ngay từ nhỏ hãy xây dựng cho con sự tự tin.

Sau đây là 4 cách giúp bé trở nên tự tin hơn:

Làm quen với những điều mới mẻ

Ví dụ khi cho bé đến bể bơi, bạn không nên dọa rằng: “Cẩn thận không con sẽ bị sặc nước đấy”. Vì như thế bạn sẽ làm cho bé lo lắng, không dám vui chơi nữa.

Bạn có thể làm mẫu, dắt tay bé bước xuống nước để bé nhận ra rằng chỗ này không nguy hiểm. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiếm một quả bóng, một cái phao nhỏ và vui chơi cùng con.

Khuyến khích, động viên thái độ lạc quan

Bạn có thể dạy bé suy nghĩ tích cực sau mỗi lần thất bại để bé tự tin vào khả năng của mình. Bạn nên nói: “Không sao đâu con”, “Làm lại đi nào”, “Từ từ thôi con”…

Không so sánh ưu, khuyết điểm của các bé với nhau

Mỗi bé đều có điểm mạnh, yếu khác nhau. Tốt nhất, bạn nên gợi ý để bé biết phát huy những mặt tốt, hạn chế những mặt xấu.

Mọi sự so sánh chỉ khiến trẻ thêm mặc cảm và trở nên ghen tỵ, đố kỵ với nhau mà thôi.

Tạo sự hứng thú cho các hoạt động của bé

- Khen ngợi khi bé hoàn thành tốt một công việc nào đó.

- Nếu bé khám phá ra một điều mới mẻ và muốn tự mình thử nghiệm như vẽ ra sàn nhà, lên tường…, bạn hãy giải thích để con hiểu vẽ ở những nơi đó là không phù hợp, chứ không nên chê bai vẽ xấu hay trách mắng chỉ giỏi nghịch ngợm lung tung.

- Nếu có hai con, bạn có thể dành thời gian để mỗi bé chọn cách vui chơi tùy theo sở thích riêng. Bé lớn thích trò may áo cho búp bê, trong khi bé nhỏ quan tâm tới việc ghép chữ. Bạn không nên ép buộc hay cấm đoán những thú vui chính đáng của trẻ.

Hãy dành thời gian để bạn có thể luôn ở bên cạnh, lắng nghe và kịp thời hướng dẫn bé.