Trang Độc Giả


“NGÀY HỒNG PHÚC NGÀY HÂN HOAN”

LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ SƠN THUỶ
(A LƯỚI – THỪA THIÊN HUẾ) SAU GẦN 40 NĂM

Nguyễn Ngọc Thuận
Hình ảnh từ nguồn dongthanhtam.net

Kính chào ban quản trị Trang Web với tâm tình tạ ơn cùng với niềm hân hoan nay tôi kính gửi ban quản trị trang Web bài viết về lễ cung hiến và khánh thành Nhà thờ Giáo Xứ Sơn Thủy để độc giả có biết và cảm tạ cùng giáo xứ.

Xin chân thành cảm ơn.

 

LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ SƠN THUỶ
(A LƯỚI – THỪA THIÊN HUẾ) SAU GẦN 40 NĂM

Giáo xứ Sơn Thủy là một giáo xứ nhỏ thuộc giáo phận Huế, so một số tín hữu đi kinh tế mới, ban đầu họ chỉ có một vài Gia đình theo đạo, đến ngày Chúa Nhật hằng tuần họ chỉ biết cử hành phụng vụ lời Chúa qua Radio (mở đài phát thanh chân lý Á Châu) vì lúc này chưa có linh mục mục vụ, để tham dự được buổi phụng vụ qua đài phát thanh này họ cũng phải dậy từ sáng sớm để tập họp nhau lại, mở Radio lên và cùng nghe, mỗi lúc mất sóng nghĩa là buổi phụng vụ cũng chấm dứt từ đó, đời sống vô cùng khó khăn là vậy nhưng với niềm tin không hề chuyển lay, họ đã cầu nguyện không ngừng và dần dần số tín hữu đã tăng lên từ vài gia đình đến 50, 60 người rồi 100, 150 người cứ vậy họ đã loan tin mừng cho nhau và dần về sau số tín hữu càng tăng lên từ đây có một số Linh mục lên mục vụ nhưng không phải là Linh mục phụ trách thường xuyên mà chỉ là cử hành phụng vụ vào hai dịp Lễ lớn là Phục Sinh và Giáng sinh vì lúc này giáo xứ vẫn chưa được thành lập và một vài năm sau đó thì có linh mục cử hành phụng vụ vào ngày Chúa Nhật, đến năm 2007 thì Giáo xứ đã đặt viên đá đầu tiên để xây dựng nhà thờ do Đức Tổng Giám Mục Stêphanô chủ sự, sau gần 5 năm thi công giờ đây ngôi thánh đường đã hoàn thành vậy là Thứ 4 ngày 30 tháng 5 năm 2012 một ngày hết sức đặc biệt và thật long trọng cho toàn thể giáo dân giáo xứ Sơn Thuỷ, ngày mà toàn thể tín hữu dân Chúa của Giáo xứ đã trông đợi bấy lâu sau gần 40 năm, trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn tại Giáo xứ Sơn Thuỷ đã long trọng diễn ra Thánh Lễ cung hiến và Khánh thành Nhà Thờ, cùng với niềm hân hoan của gần 500 giáo dân là sự hiện diện của vị chủ chăn Giáo phận Đức Tổng giám mục Stêphanô, Đức giám mục phụ tá Phanxicô Xavie, Đức Đan viện phụ Thiên An, cùng Quý Cha hạt trưởng, Quý Cha, Bề trên các dòng và tu sĩ Nam Nữ, đến từ trong và ngoài giáo phận.

Ngay từ sáng sớm giáo dân đã náo nức đến để chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để đón nhận ngày hồng phúc ngày trọng đại này, tuy Thánh lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ sẽ được diễn ra vào lúc 9h00 phút, nhưng sự có mặt của đông đảo giáo dân cũng như các ban ngành, hội đoàn đã làm cho không khí ngày “hồng phúc” thêm phần trang trọng hồ hởi. Lúc này vào khoảng 8h00 phút Sự hồ hởi và hân hoan lại càng tăng lên khi đoàn xe của Đấng chủ chăn Giáo phận đã lên đến ngã tư Bốt đỏ (cách nhà thờ khoảng 500m) nơi mà Giới trẻ giáo Xứ đã cầm cờ hội Thánh để chào đón Đức Tổng từ lúc hơn 7giờ sáng, và sự vui mừng và phấn khởi được thể hiện rõ trên khuôn mặt của những người mẹ thuộc hội Mẹ Gia đình và các hội đoàn khác cũng như toàn thể giáo dân khi đoàn xe của Đức Tổng đến trước cổng Nhà Thờ nơi mà các Mẹ cũng như giáo dân đã đứng thành 2 hàng để chào đón Đức Tổng. Bước xuống xe trong tiếng vỗ tay giòn dã và không ngớt của toàn thể giáo dân vị chủ chăn giáo phận đã có những cử chỉ và lời chào thật thân tình và thắm đượm của một người Cha lâu ngày gặp lại con yêu dấu, lúc này lòng người lại càng rộn rã và dường như thúc dục các tín hữu hơn “Hãy đến chiêm ngắm và Thờ Lạy” khi tiếng Chuông nhà Thờ vang lên một hồi dài, tiếp đến Đức Tổng Giám Mục (ĐTGM) đã tận tình thăm hỏi tình hình đời sống đạo của một số Giáo dân đặc biệt ngày thăm hỏi một số giáo dân là anh em tín hữu người dân tộc thiếu số Pacô về đời sống Đức tin, sau khi thăm hỏi tham quan ngôi Thánh đường sắp được Cung hiến, ngôi Thánh đường mà chính tay ĐTGM đã đặt viên đá đầu tiên để xây dựng các đây gần 5 năm (năm 2007) Ngài đã nghỉ ngơi một chốc lát để chuẩn bị cho phần Nghi thức long trọng. Thánh Lễ cung hiến và khánh thành Nhà Thờ được chính thức tiến hành vào lúc 9h00 phút do ĐTGM Stêphanô chủ sự, nghi thức cung hiến được tiến hành với lời chào của ĐTGM bằng lời chào Phụng vụ, lời chào như nói lên sự hiện diện của Chúa vừa là một sự chúc lành từ nhà Chúa, ngay sau lời chào mừng của Đức Tổng là phần cắt băng khánh thành và tiếp đến là vị đại diện Hội đồng giáo xứ dâng mô hình nhà thờ và chìa khoá cho ĐTGM, các nghi thức diễn ra trong trang nghiêm và thật sốt sắng, đoàn rước tiến vào nhà thờ cùng với ĐTGM là Đức giám mục phụ tá, Đức Đan viện phụ Thiên an, Quý Cha đồng tế, Tu sĩ Nam, Nữ, và toàn thể giáo dân đã đến tham dự vào thánh Lễ mà họ đã trông đợi bấy lâu nay, đoàn rước vẫn đang tiến vào nhà thờ thì Ca đoàn Cêcilia và các thầy Dòng Thánh Tâm, các chị Dòng Vô Nhiễm hát vang bài hát “Lòng hân hoan” (Lòng hân hoan con bước vào cung điện nhà Chúa, dâng lên Chúa bài ca cảm tạ, biết bao ân tình Chúa đã tặng ban…) thật uy nghi và đầy cảm xúc, giờ đây mọi người đã thật sự được chiêm ngắm vẻ nguy nga và tráng lệ của ngôi thánh đường để lòng người lúc này một lần nữa bước lên một dòng xúc cảm mới. Phần nghi lễ được diễn tiến với việc thanh tẩy Thánh đường, ĐTGM đã làm phép nước và rảy nước thánh trên tín hữu việc này giúp cho mỗi người nhớ lại bí tích rửa tội mà mỗi tín hữu đều đã được lãnh nhận và nhờ đó mà mỗi tín hữu trở thành đền thờ của Thiên Chúa hằng sống. Tiếp đến là phần cung hiến trong phần này có việc rước và đặt hài cốt Thánh tử đạo Emmanuel Nguyễn Văn Triệu sinh năm 1756 tại Phú Xuân, Huế, Linh mục, đã bị xử trảm ngày 17 tháng 9 năm 1798 tại Bãi Dâu dưới thời Vua Cảnh Thịnh, được phong Chân phước năm 1900 và được suy tôn lên bậc hiển Thánh năm 1988. Phần xức Dầu bàn Thờ và tường Nhà Thờ cùng với việc thắp sáng nhà Thờ đã cháy lên một ánh sáng mới ánh sáng của Chúa Ki tô đã chiếu soi ngôi Thánh đường này và cả trong chính tâm hồn tín hữu nữa. Các nghi thức được diễn ra hết sức trang nghiêm sốt sắng và thật long trọng, kết thúc buổi lễ là phút tri ân và phép lành đặc biệt của ĐTGM. Trong tâm tinh tạ ơn và hân hoan ĐTGM, Quý cha đồng tế, Quý Tu Sĩ Nam, Nữ các ân nhân và Thân nhân và toàn thể giáo dân giáo xứ Sơn Thuỷ đã cùng chụp hình lưu niệm và dùng tiệc mừng với Giáo Xứ.

Trang Độc Giả

Trang Nhà