Cuộc Sống Muôn Màu


Mát mắt với ảnh marco của Sharon Johnstone

 Theo ST   

Mời các bạn chiêm ngưỡng khoảnh khắc ảnh đẹp này nhé.

Nhiếp ảnh gia người Anh Sharon Johnstone đã ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp nhờ thủ pháp chụp marco

Từ “macro” xuất phát từ tiếng Hy Lạp “makros” có nghĩa là “lớn”. Lý do vì sao từ này  được dùng để chỉ ảnh cận cảnh là do khi được chụp gần, kích thước của chủ thể trong ảnh sẽ được phóng to bằng hoặc lớn hơn chủ thể thật ở ngoài. Một điều thú vị ở thể loại ảnh cận cảnh này là nếu bạn có mắt nhìn tinh tường thì bất kì vật gì cũng có thể trở thành chủ thể thú vị của bạn.

Hay nói cách khác, thủ pháp chụp Macro là chụp lại đối tượng với độ phóng đại cao, hoặc ít nhất thể hiện đúng kích thước của đối tượng chụp trong tương quan với kích thước của tấm film/sensor máy ảnh. Do đặc điểm này mà kỹ thuật chụp ảnh macro thường được dùng để chụp các vật thể nhỏ, các loại côn trung, hay các sản phẩm trong quảng cáo (kim hoàn, mỹ phẩm,...)

Chính vì thế đa số các nhiếp ảnh ra rất thích chụp marco, mặc dù không phải ai cũng thành công với cách chụp này.

Ngoài việc đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải chuẩn bị ống kính chuyên dụng và đắt tiền, cách chụp này còn đòi hỏi người cầm máy phải có kinh nghiệm

Đặc biệt hơn nữa, những bức ảnh marco của Sharon Johnstone đều không qua xử lý nhiều về ánh sáng và màu sắc bởi cô muốn mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự, vốn có của thiên nhiên

Những giọt nước đầy màu sắc của cánh hoa khiến người xem không thể rời mắt

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/image_20130907/Anh-Marco9.jpg

Ai trong số chúng ta cũng đa từng nhìn thấy cảnh này, nhưng ai có thể bấm được khoảnh khắc ảnh đẹp đến vậy?

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà